Phương Tây không muốn tìm ra sự thật về việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria

© REUTERS / Alaa Al-FaqirSyria
Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Phương Tây không muốn phát hiện sự thật về việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria mà dùng các cơ cấu quốc tế để gây áp lực đối với Damascus, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng việc sử dụng khí độc Sarin ở Khan- Sheikhun tại Syria vào tháng Tư năm nay và tiến trình phát triển tiếp theo của các sự kiện đã cho thấy "những vấn đề mang tính hệ thống nghiêm trọng trong trách nhiệm công việc của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học OPCW.

"Nhưng các đồng nghiệp phương Tây dường như hoàn toàn hài lòng với tình hình hiện tại. Hơn nữa họ đang đấu tranh điên cuồng tuyệt vọng để tất cả mọi thứ vẫn giữ nguyên tính chất như bây giờ. Điều này xảy ra vì họ không muốn xác lập sự thật mà sử dụng các cơ cấu chuyên nghiệp quốc tế với mục đích gia tăng áp lực đối với Damascus", — tuyên bố cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала