Vụ tấn công khủng bố tiếp theo. Xe ô-tô đâm vào đám đông người ở New York

© REUTERS / Shannon StapletonPolice block off the street after a shooting incident in New York City, U.S. October 31, 2017.
Police block off the street after a shooting incident in New York City, U.S. October 31, 2017. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Tám người thiệt mạng, 22 bị thương do hậu quả xe ô-tô lao vào đám đông người ở New York, cơ quan cảnh sát thành phố cho biết.

"23 người qua đường bị ảnh hưởng bởi vụ việc này. 22 người đã nhập viện", — ủy viên cảnh sát James O'Neil nói với CBS.

Tình trạng sức khỏe của bốn người được đánh giá nguy kịch, ba người nữa bị thương nặng, ủy viên cứu hỏa Daniel Nigro cho biết.

Vụ việc xảy ra ở quảng trường Times Square. Theo thông tin sơ bộ, chiếc xe ô-tô bay trên vỉa hè với tốc độ cao.

Kênh truyền hình CNBC đưa tin rằng người lái xe cố gắng trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị bắt giữ. Danh tính của ông ta đã được xác nhận. Đó là Richard Rojas, 26 tuổi, cư dân của Bronx. Người đàn ông này đã bị cảnh sát bắt giữ hai lần vì tội lái xe trong trạng thái say rượu và nghiện ma tuý. Bây giờ ông ấy đang bị cảnh sát thẩm vấn.  

Chính quyền New York xem vụ việc ở quảng trường Times Square như một hành động khủng bố, thị trưởng thành phố Bill De Blasio nói tại một cuộc họp báo tại hiện trường.

Tổng thống Donald Trump đã được thông báo về vụ việc.

"Tổng thống đã được thông báo về tình hình tại Times Square và sẽ nhận được thông tin cập nhật", — phát ngôn viên của Nhà Trắng Sara Sanders viết trong Twitter.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала