IS nhận trách nhiệm vì vụ tấn công người đi bộ ở New York

© REUTERS / Brendan McDermidMultiple bikes are crushed along a bike path in lower Manhattan in New York, NY, U.S., October 31, 2017.
Multiple bikes are crushed along a bike path in lower Manhattan in New York, NY, U.S., October 31, 2017. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) – Nghi phạm tấn công khủng bố ở New York đã hành động nhân danh nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo", truyền hình NBC vừa đưa tin.

"Theo thông tin của nguồn riêng trong trong cơ quan thực thi pháp luật, người đàn ông lao vào đám đông người tại New York để lại một thư trong xe cho thấy rằng ông ấy  thay mặt IS thực hiện cuộc tấn công này", — tuyên bố cho biết.

Theo thông tin của nguồn riêng này Seifullo Saipov người gốc Uzbekistan, sống ở Paterson, New Jersey, nhưng trong thời gian giam giữ ông ấy đã có giấy phép lái xe của Florida, có địa chỉ ở thành phố Tampa.

Kênh truyền hình NBC báo cáo có tham chiếu đến người hàng hàng xóm của Saipov rằng ông có vợ và hai con nhỏ.

Trước đó xe ô-tô đâm vào đám đông người ở New York. Theo thông tin mới nhất, 8 người đã thiệt mạng, hơn 10 người bị thương. Thị trưởng thành phố New York, Bill de Blazio, xác nhận rằng vụ việc xảy ra với chiếc xe tải đã được coi là một hành động khủng bố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала