Có gì trong tách trà của Trump ở Tử Cấm Thành?

© REUTERS / Jonathan ErnstTổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng hai Phu nhân trong buổi chiêu đãi opera tại Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng hai Phu nhân trong buổi chiêu đãi opera tại Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tách trà Chủ tịch Trung Quốc mời Tổng thống Mỹ trong Cố Cung chứa đựng nhiều ý nghĩa hơn là một thủ tục xã giao thông thường.

Trong ngày đầu tiên tại Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania cùng vợ chồng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham quan Tử Cấm Thành, một di sản thế giới, theo SCMP.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania viếng thăm Tử Cấm Thành với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viện - Sputnik Việt Nam
Tập Cận Bình giới thiệu ngắn gọn với Trump về lịch sử Trung Quốc
Vợ chồng Tổng thống Trump đã dùng trà trong điện Bao Yun Lou, một tòa kiến trúc phương Tây được xây dựng từ năm 1915 để lưu giữ những bảo vật từ các hoàng thân sống ngoài kinh thành. Triều đình Trung Quốc cũng nhận viện trợ từ chính phủ Mỹ, dưới thời Theodore Roosevelt, để hoàn thành công trình này.

Jin Canrong, giáo sư chuyên ngành quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, nhận định bữa tiệc trà thân mật trong Bao Yun Lou có thể "truyền tải thông điệp mạnh mẽ tới chính phủ Mỹ về quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, thay vì đối đầu".

Vợ chồng hai nguyên thủ sau đó dùng bữa tối trong Cung Kiến Phúc, công trình được xây dựng từ thế kỷ 18 dưới đời Hoàng đế Càn Long. Trận hỏa hoạn năm 1923 đã phá hủy Cung Kiến Phúc cùng toàn bộ bảo vật bên trong, sau đó chính phủ Trung Quốc khôi phục lại tòa kiến trúc này vào năm 1999 với sự hỗ trợ từ một tổ chức văn hóa tại Hong Kong.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ở Bắc Kinh, Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Tại sao chuyến thăm châu Á của Trump là chuyến công du dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ?
Cung Kiến Phúc không có mối liên hệ rõ ràng nào về lịch sử hợp tác giữa Trung Quốc với Mỹ, nhưng ông Trump là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên ăn tối trong Tử Cấm Thành kể từ năm 1949.

Trong cuộc trò chuyện với ông Tập vào 9/11, Tổng thống Trump tiết lộ rằng ông nghĩ tiệc chiêu đãi chỉ kéo dài khoảng 20-25 phút. Nhưng thực tế, hai nguyên thủ dùng bữa lâu hơn dự kiến.

"Tôi nghĩ bữa ăn đã kéo dài ít nhất hai tiếng và chúng ta tận hưởng từng phút giây trong buổi tối đó", ông Trump chia sẻ với ông Tập.

 

Nguồn: VnExpress

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала