Tổng thống Séc bắt đầu chuyến thăm Nga

© AFP 2023 / Frederick FlorinMilos Zeman
Milos Zeman - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Tổng thống CH Séc Miloš Zeman bắt đầu chuyến thăm Nga, trọng tâm chính trong đó là tăng cường thương mại song phương và quan hệ kinh tế. Phần cơ bản của cuộc đàm phán của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Dmitry Medvedev sẽ dành cho nội dung này.

Chuyến thăm kéo dài từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 11.

Theo cơ quan báo chí của Tổng thống Séc cho biết, trong ngày Chủ nhật, ông Zeman tới Sochi cùng với phu nhân Ivana Zemanova, nơi ông dự định tiến hành hội đàm với ông Putin vào ngày thứ Ba.

Khi thảo luận về quan hệ song phương và tình hình quốc tế, Milos Zeman sẽ nêu ý kiến nói về sự vô nghĩa của các biện pháp trừng phạt mà các nước phương Tây áp đặt chống Nga  cũng như đáp trả của Nga. Người đứng đầu CH Séc công bố dự định trên hôm thứ Năm tuần trước trên TV Barrandov.

Ngày thứ Tư tại Matxcơva, Tổng thống Séc sẽ gặp Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Séc sẽ dự khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Nga-Séc và tham gia lễ ký kết các văn bản về hợp tác kinh tế song phương.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала