Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe từ chức

© REUTERS / Philimon BulawayoRobert Mugabe
Robert Mugabe - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Theo Reuters, Chủ tịch Quốc hội Zimbabwe vừa nhận được đơn xin từ chức của Tổng thống Robert Mugabe.

"Tôi, Robert Gabriel Mugabe, chiểu theo điều 96 Hiến pháp Zimbabwe, nay chính thức xin từ chức… với hiệu lực tức thì", Chủ tịch Quốc hội Jacob Mudenda hôm nay đọc thư của ông Mugabe trước Hạ viện, theo Reuters. 

Tuần tra quân sự trên đường phố Harare, Zimbabwe - Sputnik Việt Nam
Ý kiến chuyên gia: “Không nên vội “dán nhãn” về tình hình Zimbabwe”
Trong thư, ông Mugabe cho biết đây là quyết định tự nguyện, và ông từ chức để mở đường cho cuộc chuyển giao quyền lực suôn sẻ. 

Các nghị sĩ hò reo khi ông Mudenda báo tin và đình chỉ quy trình luận tội.

Trước đó, Ủy ban Trung ương ZANU PF đã gạt ông Mugabe khỏi chức vụ Bí thư thứ nhất của đảng, và kêu gọi ông nên từ chức Tổng thống vào trước buổi trưa ngày thứ Hai, đe dọa tiến hành luận tội. Hôm Chủ nhật trong bài nói với quốc dân trên truyền hình ông Mugabe  không công bố từ chức mà còn khẳng định sẽ đích thân chủ tọa đại hội đảng cầm quyền vào tháng 12.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала