Lãnh đạo FBI giải thích tại sao Nga “thực hiên tấn công mạng”

© AFP 2023 / Mandel NganFBI
FBI - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) – Giám đốc FBI Christopher Ray tuyên bố rằng Nga cố gắng thiết lập vị thế của mình trên thế giới bằng cách "thực hiện cuộc tấn công trên mạng" và do đó làm suy yếu các nước khác.

"Không bình luận về cuộc điều tra cụ thể, tôi nghĩ rằng các bạn đã nói về vấn đề này, chúng tôi xem đó như một trong những mối đe dọa đang phát triển nguy hiểm nhất", — ông Ray nói khi trả lời câu hỏi của nghị sĩ trong cuộc họp Hạ viện về việc tấn công mạng Yahoo.

Ray cho biết rằng "cộng đồng tình báo Nga sử dụng những kẻ tội phạm" để thực hiện những vụ tấn công mạng.

Trả lời câu hỏi về động cơ thúc đẩy Liên bang Nga thực hiện hành động như vậy, người đứng đầu FBI lưu ý rằng, theo ông, "Nga đang cố gắng thiết lập vị thế của mình trên thế giới" và áp dụng những "phương pháp chiến tranh để gây thiệt hại và làm suy yếu các quốc gia về mặt kinh tế và bằng những cách khác".

Ông cũng đã được hỏi nếu Hoa Kỳ phải xem xét mối đe dọa như vậy của phía Nga như "hoạt động khủng bố" hay không.

"Tôi tin rằng đây chắc chắn là một mối đe dọa mà chúng ta phải có thái độ nghiêm túc. Tôi không biết liệu chúng tôi sẽ xem xét hiểm họa này như là một "mối đe dọa khủng bố" hay không, ông Ray nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала