Tổng thống Pháp lo ngại khả năng Hoa Kỳ sẽ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel

© REUTERS / Gonzalo FuentesTổng thống Pháp Emmanuel Macron
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Paris, (Sputnik) – Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc điện đàm với tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bày tỏ lo ngại về vấn đề Hoa Kỳ có thể công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, tuyên bố của Cung điện Elysee cho biết.

"Tổng thống Pháp đã bày tỏ sự quan tâm tới khả năng Hoa Kỳ đơn phương công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Emmanuel Macron nhắc lại rằng qui chế của Jerusalem phải được xác định trong cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine", — tuyên bố cho biết.

Chính quyền Macron lần nữa khẳng định sự nhất quán của Paris trước khái niệm hai quốc gia độc lập — Israel và Palestine — chung sống trong hòa bình và an ninh.

Các lãnh đạo Pháp và Hoa Kỳ cũng bàn về tình hình ở Iraq và các vấn đề khác trong chương trình nghị sự quốc tế.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала