Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cáo buộc Nga bắn phá thường dân ở Ukraina

© AP Photo / Alex BrandonNgười phát ngôn Bộ Ngoại giao Heather Naouert
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Heather Naouert - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washingon, (Sputnik) – Hôm thứ Tư, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cáo buộc Nga bắn phá thường dân ở miền Đông Ukraina.

"Chúng tôi một lần nữa kêu gọi Nga ngừng các cuộc tấn công tên lửa và pháo binh vào thường dân Ukraina", — phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert nói với phóng viên.

 

Bà đã không đưa ra chứng cớ chứng minh Nga tham gia sự kiện ở miền Đông của Ukraina, trong khi đó Matxcơva bác bỏ một cách dứt khoát.

 

Theo bà, Hoa Kỳ rất quan tâm đến "các cuộc tấn công tiếp tục đối với cơ sở hạ tầng dân dụng ở khu vực Donetsk".  Heather Nauert cũng yêu cầu dân quân tự vệ rút khỏi vị trí của họ trong khu vực của nhà máy lọc nước gần Donetsk và buộc tội họ bắn phá nhà máy.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала