Thượng nghị sĩ Mỹ ước tính xác suất 70% cho chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên

© Sputnik / KCNAphóng tên lửa đạn đạo Hwasong-15
phóng tên lửa đạn đạo Hwasong-15 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsay Graham ước tính cơ hội chiến tranh giữa Hoa Kỳ với CHDCND Triều Tiên là 70%, nếu Bình Nhưỡng tiếp tục tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân tiếp theo. Ông nói điều này với ấn bản The Atlantic.

"Tôi đã nói cơ hội chúng ta sử dụng giải pháp quân sự là 3 trên 10. Nếu người Triều Tiên tiến hành tiếp cuộc thử nghiệm hạt nhân, lần thứ thứ bảy liên tiếp, thì tôi ước tính xác suất sẽ là 70%", ông nói.

Nhà Trắng - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ nêu điều kiện tiến hành đàm phán với bắc Triều Tiên
Graham lưu ý rằng "thời gian đang hết, và Trump buộc phải tấn công CHDCND Triều Tiên, nếu không có gì thay đổi lớn.

Ông nhấn mạnh giải pháp quân sự có nghĩa là "một cuộc chiến tranh quy mô lớn chống lại chế độ", chứ không phải chỉ là cuộc tấn công điểm.

Đồng thời, ông tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Bình Nhưỡng. "Để tránh chiến tranh, bạn cần phải xem xét tất cả các lựa chọn… Khi người ta viết về lịch sử thời đại chúng ta, tôi không muốn họ nói " Hừ, Lindsay Graham thậm chí còn không tìm cách nói chuyện với anh chàng này ", thượng nghị sĩ giải thích.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала