Poroshenko nêu thành tựu chính của Ukraina vào năm 2017

© AFP 2023 / Sergei SupinskyTổng thống Ukraina Petro Poroshenko
Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Tổng thống Ukraina Pyotr Poroshenko tuyên bố rằng việc thông qua chế độ miễn thị thực với các nước thành viên EU và việc phương Tây ủng hộ đất nước trong cuộc đấu tranh giành độc lập đã trở thành hai thành tựu chính của nước này trong năm 2017.

"Thông qua chế độ miễn thị thực — là thời điểm mà hộ chiếu Ukraina được bắt đầu tôn trọng. Từ ngày 11 tháng 6 mỗi công dân Ukraina nhận hộ chiếu sinh trắc học không còn phải xếp hàng, thanh toán lệ phí thị thực, điền vào giấy tờ vô dụng, mà có thể dễ dàng đi du lịch Liên minh châu Âu. Bức màn sắt của Đế quốc Nga hay Liên Xô đã bị phá hủy", — ông Poroshenko tuyên bố.

Lãnh đạo Ukraina nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các nước phương Tây tiếp tục hỗ trợ. Liên minh Châu Âu đã bày tỏ thống nhất với chúng tôi và một lần nữa kéo dài biện pháp trừng phạt đối với Liên bang Nga, bất chấp họ phải chịu nhiều khó khăn vì quyết định này.

"Sự biểu hiện tình đoàn kết với Ukraina là một ưu tiên đối với họ, bởi vì công lý và sự thật đứng về phía chúng ta", — tổng thống Ukraina nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала