Người sáng lập WikiLeaks Julian Assange trở thành công dân Ecuador

© REUTERS / Neil HallJulian Assange
Julian Assange - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MEXICO CITY (Sputnik) - Người sáng lập cổng thông tin WikiLeaks Julian Assange đã xin các nhà chức trách Ecuador cho nhập quốc tịch, và đã được nước này cấp quốc tịch ngày 12 tháng 12, Bộ trưởng Ngoại giao Maria Fernanda Espinosa cho biết hôm thứ Năm.

Julian Assange - Sputnik Việt Nam
Ông Julian Assange chuẩn bị được vào quốc tịch của Ecuador
Tại cuộc họp báo phát sóng trực tiếp trên mạng, Bộ trưởng Ngoại giao Ecuador nhấn mạnh rằng nước này có quyền hạn cung cấp sự bảo vệ tốt hơn cho người nộp đơn Julian Assange. Bộ trưởng cũng cho biết Ecuador từng gửi đến Vương quốc Anh đề nghị cấp hàm ngoại giao cho Assange, nhưng London từ chối.

Từ năm 2012, Assange trú ngụ trong đại sứ quán Ecuador ở London — sau đó ông ta xin các nhà chức trách Ecuador cho tị nạn chính trị vì sợ chính quyền Thụy Điển dẫn độ về Hoa Kỳ liên quan đến các hoạt động của WikiLeaks.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала