Ngoại trưởng Phần Lan nghĩ gì về "sự xâm lăng của Nga"?

© AP Photo / Heikki SaukkomaaTimo Soini
Timo Soini - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Timo Juhani Soini nói trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Pais rằng ông "không sợ Nga".

"Chúng tôi không sợ Nga, và họ biết về điều này và tôn trọng điều đó", chính trị gia nói.

Ngoài ra, ông bày tỏ tin tưởng rằng cuộc bầu cử tổng thống Nga vào ngày 18 tháng 3 năm 2018 sẽ không ảnh hưởng đến chính sách của Helsinki.

"Những gì đang xảy ra ở Nga rất quan trọng, nhưng nó sẽ không ảnh hưởng đến chính sách của chúng tôi", Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Soini cho biết ông không thấy cần thiết trong việc thành lập quân đội thống nhất ở châu Âu, bởi vì ông coi nó là một sự thay thế cho NATO, mà ông muốn tiếp tục hợp tác. Chính trị gia cũng giải thích lý do tại sao Helsinki vẫn chưa tham gia liên minh Bắc Đại Tây Dương

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала