Tướng chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraina thừa nhận rằng Crưm có thể "bị tắm trong máu"

© Sputnik / Sergey Malgavko / Chuyển đến kho ảnhTàu hải quân Ukraina ở Crưm
Tàu hải quân Ukraina ở Crưm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đại tướng Mikhail Koval, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina nói rằng vào năm 2014, Crưm có thể bị nhấn chìm "trong máu".

Ông nói điều này trong cuộc thẩm vấn về vụ xử tội phản quốc của cựu tổng thống Ukraina Viktor Yanukovych trong tòa án quận Obolonsky của Kiev, Ukrinform đưa tin.

Crưm, LB Nga - Sputnik Việt Nam
Cách mà Ukraina có thể giữ được Crưm hồi năm 2014?
Thủ trưởng quân đội cho rằng  quyền tổng thống Alexander Turchinov đã hành động phản ứng một cách chính xác theo tình hình trên bán đảo.

Koval nói: "Tôi đảm bảo 200% với bạn  rằng nếu  loạt đạn đầu tiên phát ra, Crưm sẽ bị nhấn chìm trong máu".

Trước đó, cựu Đại biểu nhân dân Ukraina từ Crưm Andrei Senchenko nói rằng phía Turchinov "đã bị cám dỗ" hy sinh các cuộc bầu cử và tiến hành thiết quân luật  vì tình hình diễn ra trên bán đảo. Ông nhấn mạnh rằng trong trường hợp này Turchinov, có lẽ, sẽ vẫn lãnh đạo đất nước. Senchenko cũng cho biết, quyền Tổng thống tạm thời của quốc gia đã ra lệnh cho quân đội khai hỏa ở Kerch, nhưng họ từ chối thực hiện lệnh của Alexander Turchinov.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала