Tên lửa hành trình mới của Nga làm Hoa Kỳ lo ngại

© Sputnik / Ministry of Defence of Russian Federation / Chuyển đến kho ảnhQuân đội Nga phóng thành công tên lửa đối không mới
Quân đội Nga phóng thành công tên lửa đối không mới - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Hoa Kỳ quan tâm theo dõi việc Nga thiết kế tên lửa hành trình mới, - người đứng đầu Bộ Tư lệnh Miền Bắc Hoa Kỳ, Lori Robinson tuyên bố trong cuộc họp ở Thượng viện. Bài phát biểu đăng trên trang web của Ủy ban Quân vụ Thượng viện.

"Đang có hệ thống giao đến vị trí các hệ thống vũ trang có khả năng thực hiện cuộc tấn công tới khắp lãnh thổ Hoa Kỳ và Canada, Nga vẫn là mối đe dọa hiện hữu duy nhất đối với không gian đường không của hai nước chúng tôi", — báo cáo viết.

Bà Robinson nhấn mạnh rằng quân đội Nga tiến hành tập trận và thực tập những điều kiện giả định của "cuộc xung đột với quân đội Mỹ". Vị chỉ huy quân sự này cũng thông báo rằng Nga tiếp tục cải tiến các máy bay ném bom chiến lược và tàu ngầm. Theo lời vị tướng, hạm đội hiện đại hóa của Nga sẽ có khả năng đe doạ Hoa Kỳ trong nhiều năm.

"Nga đã tạo ra tên lửa hành trình mới có khả năng đánh trúng các mục tiêu ở khoảng cách xa hơn trước đây", — bà Robinson tuyên bố và nhấn mạnh rằng hệ thống như vậy chính là mối đe dọa hiện thực đang gia tăng đối với Hoa Kỳ.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала