Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ thỏa thuận bình thường hóa quan hệ

© AP Photo / Presidential Press ServiceRex Tillerson và Recep Tayyip Erdogan
Rex Tillerson và Recep Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ANKARA (Sputnik) - Trong một cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố rằng Ankara và Washington đã thỏa thuận tạo lập cơ chế để bình thường hóa quan hệ.

Theo lời ông, cuộc hội kiến của Ngoại trưởng Rex Tillerson và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã diễn ra vào ngày 15 tháng Hai, — như phản ánh của Sputnik.

"Hôm qua, theo nguyện vọng chung, chúng tôi đã đạt thỏa thuận về việc bình thường hóa quan hệ. Nhưng Hoa Kỳ đã nhiều lần đưa ra hứa hẹn rồi  không giữ lời. Chúng tôi đã thảo luận về việc làm thế nào để những bước đi không chỉ tồn tại trên giấy, mà quyết định tạo lập cơ chế để tháo gỡ vấn đề này", — ông Bộ trưởng nói.

Nhà ngoại giao nhấn mạnh rằng cuộc gặp đầu tiên  Thổ Nhĩ Kỳ-Mỹ trong khuôn khổ cơ chế này sẽ được tổ chức vào tháng Ba.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала