Nga kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt ủng hộ “chủ nghĩa dân tộc mông muội” ở Ukraina

© Flickr / Kent WangĐại sứ quán Nga ở Hoa Kỳ
Đại sứ quán Nga ở Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Nga trông đợi rằng chính quyền Hoa Kỳ sẽ ngừng hỗ trợ "chủ nghĩa dân tộc mông muội” ở Ukraina và các nước Đông Âu khác, - đại sứ quán Nga ở Washington tuyên bố sau khi xảy ra cuộc tấn công của các phần tử cực đoan vào tòa nhà của Rossotrudnichestvo ở Kiev và hai ngân hàng.

Như nhấn mạnh của sứ đoàn ngoại giao, những sự kiện như vậy cho thấy rằng đó là "sự phá hoại nguy hiểm, đẩy leo thang những biểu hiện hận thù và chủ nghĩa cực đoan".

Đại sứ quán Nga nhắc nhở rằng vào tuần tới sẽ khai mạc kỳ họp của Đại hội đồng Nghị viện OSCE.

ngân hàng Nga tại Ukraina - Sputnik Việt Nam
Kẻ cực đoan Ukraina tự mắc bẫy của mình khi tấn công ngân hàng Nga

"Các nghị sĩ Mỹ sẽ có cơ hội tuyệt vời để phát biểu  về đề tài này, nhất là khi lãnh đạo cuộc tàn phá là một đồng nghiệp của họ, nghị sĩ Verkhovnaya Rada từ  "Đảng cấp tiến" Andrei Lozovoy, — tuyên bố nêu rõ.

Các nhà ngoại giao chỉ ra rằng chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở Ukraina đã nâng lên đến tầm chính sách quốc gia.  

"Trong điều kiện mâu thuẫn nội bộ gay gắt, bất ổn chính trị và sự bất mãn của cộng đồng xã hội, chính quyền Kiev đang ráo riết tô vẽ  hình ảnh Nga như một kẻ thù bên ngoài", — đại sứ quán Nga tuyên bố.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала