Dmitry Rogozin: Biện pháp trừng phạt chống Nga được áp đặt mãi mãi

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhPhó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin
Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Các biện pháp hạn chế mà phương Tây áp đặt đối với Nga sẽ vẫn còn mãi, Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin nói.

Ông Rogozin phát biểu khi trả lời phỏng vấn tờ Kommersant: "Trừng phạt là phản ứng của kẻ thù đối với sự vững mạnh của chúng ta, và sẽ được dỡ bỏ nếu chúng ta trở nên suy yếu".

Theo Phó Thủ tướng, các biện pháp chế tài đối với Nga là cơ hội để LB Nga thể hiện những đặc điểm tốt đẹp nhất trong tính cách dân tộc.

Trả lời câu hỏi liệu các biện pháp trừng phạt có cản trở việc tái vũ trang cho quân đội hay không, ông Rogozin giải thích là tuy có "khó khăn", nhưng các biện pháp đã được thực hiện.

Phó thủ tướng Rogozin cho biết: "Nga đã lập ra bộ phận chống trừng phạt trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng, có nhiệm vụ chính là ngăn ngừa sự gián đoạn trong việc cung cấp sản phẩm quân sự cho khách hàng trong và ngoài nước."

Mối quan hệ giữa Nga và phương Tây xấu đi trong bối cảnh khủng hoảng Ukraina. Matxcơva bị cáo buộc sát nhập Crưm một cách bất hợp pháp và can thiệp vào xung đột đông Ukraina.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала