Ukraina đã giành được tư cách “quốc gia-nghiên cứu sinh” ở NATO

© AP Photo / Dmitry LovetskyBinh lính Ukraina
Binh lính Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - NATO công nhận Ukraina là quốc gia-nghiên cứu sinh trong liên minh, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Irina Gerashchenko cho biết hôm thứ Bảy.

"Điều này rất quan trọng. NATO đã công nhận cơ chế quốc gia-nghiên cứu sinh của Ukraina! Chúng ta đang từng bước đến với tư cách thành viên đầy đủ trong liên minh!" — Gerashchenko viết trên Facebook.

Binh sĩ Ukraina - Sputnik Việt Nam
Binh sĩ Ukraina sẽ giữ vai trò nào trong cuộc chiến NATO-Nga?

Theo bà, thông tin đó đã xuất hiện trên trang web của tổ chức ngày hôm qua.

Hồi tháng 12 năm 2014, các nghị sĩ Ukraine đã thông qua sửa đổi luật, trước đó bảo đảm rằng Ukraina là một quốc gia không khối. Đến tháng 6 năm 2016, việc gia nhập liên minh chính thức được công nhận là mục tiêu trong chính sách đối ngoại của đất nước.

Theo thỏa thuận giữa Kiev và Brussels, đến năm 2020, Ukraina phải đảm bảo các lực lượng vũ trang phải tương thích đầy đủ với quân đội các nước NATO.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала