Sự cô lập của Nga không đáp ứng được lợi ích của bất kỳ ai

© Sputnik / Alexey Panov/Pool / Chuyển đến kho ảnhÔng Vladimir Putin tại lễ khai mạc triển lãm "Nước Nga!" trong Bảo tàng Guggenheim ở New York, năm 2005
Ông Vladimir Putin tại lễ khai mạc triển lãm Nước Nga! trong Bảo tàng Guggenheim ở New York, năm 2005 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson nói rằng sự cô lập của Nga không đáp ứng được lợi ích của bất kỳ ai.

"Nga phải cẩn thận đánh giá liệu hành động của nó có lợi cho người Nga và toàn thế giới. Việc tiếp tục di chuyển dọc theo quỹ đạo sẽ dẫn tới sự cô lập sâu hơn, mà không đáp ứng được những lợi ích của bất kỳ ai", — ông Tillerson nói trong một cuộc họp tại Bộ Ngoại giao.

Hôm thứ Ba, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo rằng tân Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Mike Pompeo, người trước đó từng lãnh đạo CIA. Ông Trump cũng cho biết rằng ông ta đã chỉ định tân Giám đốc CIA là Gina Haspel, người trước đây từng giữ vị trí Phó Giám đốc cơ quan tình báo.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала