Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: Nga chọn con đường tự cô lập mình

© AFP 2023Heather Nauert
Heather Nauert - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) – Nga đi theo con đường tự cô lập mình nếu Matxcơva quyết định rút các nhà ngoại giao về từ tất cả các nước đã bày tỏ sự đoàn kết với Vương quốc Anh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert tuyên bố.

Hôm thứ Hai, liên quan đến sự cố ở Salisbury, một số nước EU cùng Hoa Kỳ, Canada, Na Uy, Ukraina và một số nước khác đã quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Nga để ủng hộ London trong vụ "Skripal".

"Nếu tôi hiểu đúng thì Nga định áp dụng biện pháp tương tự đối với 28 quốc gia đã bày tỏ tình đoàn kết với Vương quốc Anh. Nga tự cô lập mình và tiếp tục bỏ qua thực tế của cuộc tấn công hóa học", — bà nói trong cuộc họp tại Washinton.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала