Báo chí Anh thấy "dấu hiệu xâm lược" trong quả bom mới của Nga

© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation / Chuyển đến kho ảnhkhông kích của Không quân Nga
không kích của Không quân Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Loại bom “Drel” mới, được đưa vào trang bị cho quân đội Nga trong năm nay, là "dấu hiệu khác của cuộc xâm lược từ Kremlin", - báo Daily Express của Anh viết.

Báo Anh tin rằng đây là loại đạn dược mới dành cho máy bay chiến đấu Su-57 thế hệ thứ năm. Điều đó đẩy tăng nỗi sợ hãi về khả năng bắt đầu Thế chiến III.

Bài báo dẫn lời của đại diện công ty "Tehmash" thiết kế bom "Drel". Ông tuyên bố rằng với quả bom mới có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách 30 km mà không cần thâm nhập vào không phận của đối phương.

Một quả bom như vậy được kèm 15 loại bom nhỏ có khả năng tự tìm đến đích. Bom có thể tiêu diệt cả dãy xe tăng hoặc đơn vị tên lửa. Đồng thời, radar đối phương không thể phát hiện được "Drel".

Theo tờ Daily Express, Nga đã thông báo về quả bom mới ngay sau vụ cựu nhân viên GRU Sergei Skripal trúng độc ở Salisbury (Anh). Tác giả của bài báo cho rằng đó là "một dấu hiệu của cuộc xâm lược từ Kremlin".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала