Thủ tướng Áo giải thích việc từ chối trục xuất các nhà ngoại giao Nga

© AP Photo / Boris GrdanoskiSebastian Kurz
Sebastian Kurz - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Vienna từ chối trục xuất các nhà ngoại giao Nga, bởi vì có truyền thống duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Nga, Thủ tướng Áo Sebastian Kurtz tuyên bố trên kênh Puls 4.

"Một phần ba các nước EU không trục xuất các nhà ngoại giao Nga, và chúng tôi cũng nằm trong số đó. Tôi và Ngoại trưởng đã quyết định không làm điều đó vì chúng ta có quan hệ truyền thống tốt đẹp với Nga, chúng ta là một quốc gia trung lập và có trụ sở cho nhiều tổ chức quốc tế như LHQ hay OSCE ", chính trị gia nói.

Bộ Ngoại giao Mỹ - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Mỹ đề xuất Nga thay thế các nhân viên ngoại giao bị trục xuất
Thủ tướng Kurtz nhắc lại rằng với tư cách là thành viên của Liên minh châu Âu, Áo cùng các nước thành viên khác trong cộng đồng, ủng hộ việc triệu Đại sứ EU từ Moskva về để tham vấn tại Brussels. "Với động thái này, chúng ta đã lên án Nga và thể hiện tình đoàn kết với Vương quốc Anh, rằng, nhiều khả năng, nước này  chịu trách nhiệm về vụ đầu độc. Chúng ta làm điều đó theo Liên minh châu Âu, bởi vì đó là đường lối EU" — Thủ tướng nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала