Ngày càng nhiều người Ukraina di cư lao động

© Fotolia / Kuchina Svitlanahộ chiếu Ukraina
hộ chiếu Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Số lượng người Ukraina phải sang nước ngoài kiếm việc làm sẽ tăng lên trong tương lai gần. Lý do chính là bởi Chính phủ Ukraina không thể đảm bảo gia tăng kinh tế quốc dân, - Thứ trưởng Chính sách xã hội Ukraina Olga Krentovskaya tuyên bố.

"Hôm nay sự thiếu hụt nhân lực do tăng trưởng kinh tế không đủ, không thành vấn đề lớn, nhưng trong tương lai gần, tình hình sẽ đe doạ an ninh kinh tế của nhà nước", — bà Krentovskaya nói.

Trong danh sách các quốc gia thu hút lao động di dân từ Ukraina có Ba Lan, Slovakia, Litva và Croatia.

Bà Krentovskaya cũng cho biết rằng, theo ước tính của Liên minh các doanh nhân và nhà tuyển dụng của Ba Lan, số lượng người Ukraina được cấp giấy mời làm việc vào năm 2018 sẽ lên tới 3 triệu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала