Bà Zakharova phản bác thông tin về cái chết của vật nuôi trong nhà Skripal

© Sputnik / Evgenya Novozhenina / Chuyển đến kho ảnhĐại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova
Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova bình luận thông tin vừa xuất hiện trên các phương tiện truyền thông về cái chết của mấy con vật nuôi trong nhà Sergei Skripal.

Trong tài khoản Facebook của mình, bà Zakharova viết rằngtrên báo chí Anh lại có "rò rỉ" khác.

"… hóa ra là những  vật nuôi trong nhà Skripal —  hai con chuột lang và một con mèo — không còn sống nữa". Từ cái nhìn đầu tiên đây chỉ là cái cớ cho chuyện hài hước kế tiếp: "xóa bỏ nhân chứng quan trọng". Còn trên thực tế, đó quả thật là "nhân chứng quan trọng", vì chuyện đang nói về chất độc hóa học, mà theo một số giả thiết, đã hiện hữu trong nhà Skripal", — bà Maria Zakharova viết.

vụ đầu độc cựu đại tá an ninh Sergey Skripal ở Anh - Sputnik Việt Nam
Tại sao cha con Skripal không thể trúng độc “Novichok”?
Dẫn ra dữ liệu của một tờ báo Anh, mà bà không nêu tên, nhà ngoại giao Nga  nhận xét rằng "chuột lang chết vì khát nước, vì người ta không mang những con vật ra khỏi nhà".

Bà Zakharova  lưu ý rằng, "theo dữ liệu của báo này, cả chuột lang lẫn con mèo đều đã bị hỏa thiêu".

"Nói cách khác, người ta đã tiêu diệt chúng mặc dù những con vật nuôi này có thể là bằng chứng quan trọng về việc ngộ độc chất hóa học", — bà nói rõ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала