Lầu Năm Góc đề xuất Thổ Nhĩ Kỳ lựa chọn thay thế S-400 của Nga

© Sputnik / Alexey Malgavko / Chuyển đến kho ảnhHệ thống tên lửa S-400 "Triumph" của trung đoàn phòng không ở Crưm
Hệ thống tên lửa S-400 Triumph của trung đoàn phòng không ở Crưm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) – Washington không khuyên Ankara mua Nga S-400 và sẵn sàng cung cấp các hệ thống tên lửa khác cho Thổ Nhĩ Kỳ để thay thế các tổ hợp tên lửa của Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis tuyên bố.

"Hiện nay những hệ thống phòng thủ tên lửa không tương thích được đưa vào một khu vực và đây không phải là cách tốt nhất để đáp ứng các lợi ích của NATO", — ông Mattis nói trong cuộc điều trần tại Ủy ban Dịch vụ Vũ khí Hạ viện.

Đồng thời, người đứng đầu Lầu Năm Góc ghi nhận rằng Washington đang đàm phán với Ankara và sẵn sàng cung cấp cho họ những hệ thống tên lửa phù hợp với các tiêu chuẩn của Liên minh Bắc Đại Tây Dương.

Trước đó, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý đẩy nhanh cung cấp S-400. Quyết định này được đưa ra sau kết quả cuộc họp tháng 4 giữa Vladimir Putin và Tayyip Erdogan. Các nhà lãnh đạo của hai nước cũng thảo luận về triển vọng hợp tác về hệ thống tên lửa phòng không và các vấn đề liên quan đến việc duy trì các tổ hợp này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала