Người sáng chế "Novichok" gọi việc đầu độc ông Skripal bằng chất này là “chuyện ngớ ngẩn”

© AFP 2023 / Dominick ReuterNhà hóa học Vil Mirzayanov
Nhà hóa học Vil Mirzayanov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCOVA (Sputnik) - Nhà hóa học Vil Mirzayanov, người tự xưng bản thân là một trong những tác giả sáng chế ra chất độc “Novichok”, đã bình luận báo cáo của Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) về vụ đầu độc cựu sĩ quan GRU Sergei Skripal và con gái Julia.

vụ đầu độc cựu đại tá an ninh Sergey Skripal ở Anh - Sputnik Việt Nam
OPCW đã xác định chất hóa học được sử dụng để đầu độc nhà Skripal
Như lời ông Mirzayanov giải thích trong cuộc phỏng vấn với đài "Kommersant FM", nhược điểm của chất độc thần kinh "Novichok" là khả năng chống thấm nước rất yếu, nói cách khác, đó là những kết hợp không ổn định. Vì thế chất này chỉ có thể đảm bảo tính năng trong điều kiện không ẩm ướt. Còn ở Anh, vào ngày 4 tháng Ba, khi xảy và vụ đầu độc hai bố con nhà Skripal, thời tiết có sương mù, nhà hóa học cho biết.

"Trong điều kiện ẩm ướt chỉ có thằng ngốc mới sử dụng chất này", — ông nói thêm.

vụ đầu độc cựu đại tá an ninh Sergey Skripal ở Anh - Sputnik Việt Nam
“Yulia Skripal đã được đưa đến bệnh viện trong căn cứ quân sự”
Hôm thứ Năm Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) vừa công bố báo cáo, theo đó trong vụ đầu độc cựu sĩ quan GRU Sergei Skripal và con gái có sử dụng chất độc hóa học. Các tác giả của bài báo cáo lưu ý rằng, chất này có độ thanh khiết cao. Kết luận này được đưa ra trên cơ sở xét nghiệm cho thấy hoàn toàn không có tạp chất.

Đồng thời bản báo cáo cũng cho biết, "tên gọi và thành phần của các chất hóa học độc hại được ghi rõ trong báo cáo đầy đủ và bảo mật của Ban Thư ký và chỉ có các thành viên của Tổ chức này mới có quyền tiếp cận".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала