Bộ ngoại giao Nga: Vụ đầu độc Skripal có xác suất cao do Anh tổ chức

© AP Photo / Matt DunhamSalisbury
Salisbury - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Vụ đầu độc cựu nhân viên GRU Sergei Skripal và con gái Julia rất có khả năng được các cơ quan mật vụ của Anh tổ chức nhằm làm mất uy tín của Liên bang Nga, đại diện chính thức Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.
Vasily Nebenzya - Sputnik Việt Nam
Vasily Nebenzya: Phương Tây không quan tâm đến sự thật trong “vụ Skripal”

"Có khả năng cao là vụ khiêu khích đầu độc các công dân Nga tại Salisbury có lợi cho Anh, và có lẽ do cơ quan mật vụ Anh tổ chức với mục đích gây ảnh hưởng xấu đến Nga và ban lãnh đạo chính trị của Nga. Trước đây trong lịch sử, Vương quốc Anh thường xuyên tham gia vào những việc như vậy. Bước đi này phù hợp với đường lối bài Nga của chính phủ bảo thủ nhằm quỷ hóa đất nước chúng tôi", — bà nói.

"Khăng khăng từ chối phối hợp với Liên bang Nga trong khuôn khổ cuộc điều tra về tình trạng đầu độc Salisbury, London vi phạm nghĩa vụ của mình về nguyên tắc lãnh sự, tránh hợp tác với OPCW và che giấu tài liệu nguồn không cung cấp cho cuộc điều tra khách quan là những bằng chứng rõ ràng về điều này," — bà Zakharova nói thêm.

Tại Salisbury thuộc Anh, ngày 4 tháng 3, cựu đại tá tình báo Sergei Skripal, người làm việc cho cơ quan đặc nhiệm Anh, và cô Yulia con gái ông ta đã bị ngộ độc. Phía Anh khẳng định rằng Nhà nước Nga tham gia vào vụ "đầu độc" Skripal bằng chất A234. Nga kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc dính líu trong "vụ Skripal".    

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала