Vua Swaziland đổi tên đất nước

© AP Photo / Themba HadebeMswati III
Mswati III - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
МATXCƠVA (Sputnik) - Vua Swaziland Mswati đệ Tam công bố việc đổi tên nước mình. Từ đây trở đi nước này sẽ được gọi là Isvatini, tiếng địa phương có nghĩa là "vùng đất của dân tộc Swazi", trang mạng tin tức Zimeye của Zimbabwe cho biết.

"Tôi muốn thông báo rằng Swaziland quay lại tên gọi thuở ban đầu của mình. Các quốc gia châu Phi sau khi giành lại độc lập đều lấy lại tên gọi cũ có từ thời trước thuộc địa. Từ nay trở đi nước ta sẽ chính thức có tên gọi là Vương quốc Isvatini", — nhà vua nói.

Theo ghi nhận của cổng thông tin, sau khi giành được độc lập từ Anh vào năm 1968, Swaziland vẫn giữ tên gọi bằng tiếng Anh của đất nước. Ý tưởng về việc đổi tên nước đã được bàn bạc trong nhiều năm. Năm 2015, vấn đề này đã được đem ra thảo luận tại Quốc hội.

Swaziland là một quốc gia nhỏ bé nằm giữa Nam Phi và Mozambique. Dân số của đất nước này là hơn 1,4 triệu người.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала