London than thở rằng EU không cho siết chặt trừng phạt chống Nga

© AFP 2023 / Odd Andersen London, Anh
London, Anh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Anh khó có thể siết chặt trừng phạt chống Nga theo gương Hoa Kỳ, bởi muốn làm vậy cần đạt thỏa thuận với toàn thể Liên minh châu Âu. Đó là tin đưa của The Telegraph dẫn nguồn từ Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond.

Quốc hội Đức - Sputnik Việt Nam
Berlin: Các biện pháp trừng phạt chống Nga của Hoa Kỳ đe dọa nền kinh tế Đức
Người đứng đầu cơ quan kinh tế của Vương quốc Anh lưu ý rằng trong khi là một thành viên của Liên minh châu Âu, London vẫn không thể được "ngoại lệ hiếm có" về khả năng trừng phạt độc lập. Bộ trưởng Hammond nói thêm rằng một trong những khó khăn của công việc trong EU là cần đạt được sự đồng thuận với 28 quốc gia. Theo lời ông này, điều kiện như vậy thường có nghĩa là "làm việc với mẫu số chung cực nhỏ".

"Có lẽ sẽ công bằng nếu nói rằng trong nội bộ EU thì mức hăng hái là rất khác nhau khi liên quan đến việc gây áp lực tiếp theo với nhóm người này", — ông Hammond tuyên bố, ám chỉ các doanh nhân Nga rơi vào diện bị trừng phạt.

Bộ trưởng Tài chính không gọi tên những nước cụ thể nào đang cản trở London, tuy nhiên theo giả thiết của các phương tiện truyền thông Anh thì đó là Áo, Hy Lạp và Italy.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала