Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử

© Fotolia / GelangelanQuốc hội Mỹ
Quốc hội Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Ủy ban tình báo Thượng viện Hoa Kỳ đã phân phối một đoạn tài liệu được giải mật gồm sáu trang từ một báo cáo cáo buộc Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016, nhưng không xác nhận bất kỳ ảnh hưởng nào của "can thiệp" này.

"Trong năm 2016, kẻ tội phạm mạng liên kết với chính phủ Nga đã tiến hành chiến dịch không gian được điều phối chưa từng có đối với cơ sở hạ tầng bầu cử nhà nước", — báo cáo cho biết. Người ta cho rằng từ 18 đến 21 tiểu bang  trở nên mục tiêu của cuộc tấn công mạng này.

"Ít nhất trong sáu tiểu bang kẻ tội phạm mạng liên kết với Nga đã đi quá hành động quét mạng, cố gắng nhận truy cập các trang web bỏ phiếu", — theo tài liệu

Ngoài ra, Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ tuyên bố rằng Nga đã thực hiện hàng loạt hoạt động tình báo nhằm vào quá trình bỏ phiếu tại Mỹ.

Đồng thời, Ủy ban tuyên bố rằng "sự can thiệp" không ảnh hưởng đến kết quả bầu cử.

"Không thấy bất kỳ bằng chứng cho thấy tình hình với phiếu bầu đã bị biến đổi", — báo cáo cho biết.

Ngoài ra, tài liệu của Ủy ban Thượng viện cũng nêu một số khuyến nghị về việc bảo vệ tránh sự can thiệp nước ngoài vào bầu cử.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала