Ý ủng hộ việc hủy bỏ biện pháp trừng phạt chống Nga

© Flickr / Dave KellamQuốc kỳ Ý
Quốc kỳ Ý - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Rome, (Sputnik) - Một trong những nhiệm vụ của chính phủ liên minh Ý sẽ là việc hủy bỏ biện pháp trừng phạt chống Nga, tờ báo Corriere della Sera viết.

Theo tờ báo, Matteo Salvini và Luigi Di Mayo, nhà lãnh đạo của hai đảng "League" và "Five stars" đã chiến thắng cuộc bầu cử quốc hội Ý đã đồng ý bản văn của thỏa thuận liên minh.

Thỏa thuận bao gồm 29 điểm.Tài liệu chú ý đến các vấn đề của chính sách xã hội, kinh tế và ngoại giao của Ý. Dự thảo lưu ý rằng việc hủy bỏ biện pháp trừng phạt để bình thường hóa quan hệ với Nga sẽ là một trong những ưu tiên của chính phủ.

"Chúng ta không được coi Nga như một mối đe dọa, mà như một đối tác kinh tế và thương mại", — trích tài liệu.

Dự thảo thỏa thuận cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thiết lập liên lạc với Nga để giải quyết tình hình ở Syria, Libya và Yemen.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала