Hệ thống phòng không căn cứ không quân Hmeymim bắn hạ máy bay không người lái

© Sputnik / Dmitry VinogradovTổ hợp tên lửa chống máy bay S-400 được đưa vào trực chiến tại căn cứ không quân Hmeymim
Tổ hợp tên lửa chống máy bay S-400 được đưa vào trực chiến tại căn cứ không quân  Hmeymim - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Lực lượng phòng không ở Hmeymim bắn hạ máy bay không người lái chưa rõ nguồn gốc, vụ việc không gây thương tích hay thiệt hại, phát ngôn viên của căn cứ không quân cho biết.

"Buổi tối ngày 21 tháng 5, hệ thống kiểm soát không phận của căn cứ không quân Kmeymim của Nga phát hiện một mục tiêu trên không kích cỡ nhỏ không rõ nguồn gốc (UAV)", — ông nói.

Hệ thống phòng không đã phá hủy đối tượng. Căn cứ không quân hoạt động ở chế độ bình thường, nguồn tin cho biết.

Trước đó, các hệ thống phòng không đã ngăn chặn cuộc tấn công của máy bay không người lái vào cơ sở quân sự của Nga tại Syria. Cụ thể, vào ngày 24 tháng 4, căn cứ Hmeymim bị tấn công bởi những chiếc UAV nhỏ, chúng bị bắn hạ bởi hỏa lực phòng không.

Sau đó, Bộ Quốc phòng tuyên bố rằng các giải pháp kỹ thuật được sử dụng bởi những kẻ khủng bố trong cuộc tấn công có thể được phát triển chỉ bởi các nước sở hữu "khả năng công nghệ cao có khả năng điều hướng vệ tinh".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала