Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích yêu sách của Mỹ về việc mua S-400 của Nga

© Sputnik / Alexay Danichev / Chuyển đến kho ảnhHệ thống tên lửa phòng không của Nga S-400
Hệ thống tên lửa phòng không của Nga S-400 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ANKARA (Sputnik) - Không được liên kết hai sự việc: giao hàng tổ hợp tên lửa chống máy bay Nga S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ và việc cung cấp máy bay ném bom F-35 của Mỹ, đề xuất của Mỹ không đáp ứng được tinh thần của liên minh và có thể gây ra phản ứng từ Ankara,đại diện Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hami Aksoy tuyên bố.

"Một số thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất ràng buộc việc bán F-35 cho chúng tôi với việc mua S-400. Nhưng đây là  những chủ đề khác nhau, không nên được trộn lẫn chúng vào một giỏ. Chúng tôi tuân thủ tất cả các nghĩa vụ theo chương trình F-35. Đó không phải là chỉ chương trình riêng của Mỹ, mà còn là chương trình quốc tế, và  trách nhiệm, nghĩa vụ của tất cả các bên rõ ràng, đã được ấn định. Chúng tôi đang chờ đợi việc thực hiện nhiệm vụ của mình từ tất cả các thành viên  của chương trình. Những đề xuất như vậy  của các thượng nghị sĩ Mỹ  không tương ứng với tinh thần của Liên minh. Nếu các bước như vậy được thực hiện, chúng tôi bắt buộc phải đáp trả". —Aksoy nói  với phóng viên.

S-400 - Sputnik Việt Nam
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua S-400 của Nga, bất chấp lệnh trừng phạt có thể của Mỹ
Theo ông, quan điểm của Thổ Nhĩ Kỳ  về S-400 là rõ ràng. "Chúng tôi đã ký kết tất cả, và công việc  đã bắt đầu. Chúng tôi phải cung cấp cho bản thân hệ thống phòng thủ tên lửa trong thời gian tới. Bởi vì chúng tôi không thể có được một hệ thống như vậy từ châu Âu và Mỹ, do đó chúng tôi đã mua của Nga, và điều này là hoàn toàn tự nhiên. Ở đây đang nói về những nhiệm vụ ngắn hạn. Vê mục đích trung hạn và dài hạn, bài toán của chúng tôi là tiếp tục đàm phán với Mỹ  về các hệ thống tên lửa phòng không Patriot", — đại diện của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала