Đức ủng hộ "Dòng chảy phương Bắc-2"

© REUTERS / Fabrizio BenschQuốc kỳ Đức và EU
Quốc kỳ Đức và EU - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Ukraina phải ngưng chỉ trích việc Đức tham gia dự án “Dòng chảy phương Bắc-2”, - Tổng thống Đức Frank-Walter Shteinmaier tuyên bố trong cuộc họp báo ở Kiev.

"Các bạn không nên cáo buộc chúng tôi. Ngay cả khi chúng tôi nói về "Dòng chảy phương Bắc-2" tức là chúng tôi cũng nói về tương lai và an ninh của Ukraina. Các bạn đã thấy rằng Đức nỗ lực để đảm bảo quá cảnh khí đốt thông qua Ukraina. Dành cho điều này, đang thực hiện cuộc đàm phán với Liên minh châu Âu và tôi hy vọng sẽ mang lại kết quả", — ông Shteinmaier nói.

Tổng thống Đức nhấn mạnh rằng việc Ukraina sợ mất quy chế nước quá cảnh khí đốt là vô căn cứ.

"Dòng chảy phương Bắc-2" dự kiện xây dựng hai đường nhánh dẫn khí đốt với tổng công suất 55 tỷ m3 khí mỗi năm. Đường ống dẫn từ bờ biển của Nga qua biển Baltic đến Đức bên cạnh "Dòng chảy phương Bắc" hiện tại.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала