Người Đức thấy không thể cứ im lặng mãi về bất đồng với Hoa Kỳ

© Sputnik / Grigory Sysoev / Chuyển đến kho ảnhNgoại trưởng Đức Heiko Maas
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Ngoại trưởng Đức Heiko Maas tuyên bố rằng Đức không thể tiếp tục im lặng về những bất đồng với Hoa Kỳ.

"Chúng tôi đã quen là có thể dựa vào những thỏa thuận hiện có. Tuy nhiên bây giờ thay đổi triệt để", — ông Heiko Maas nói trong cuộc phỏng vấn của báo Suddeutsche Zeitung. Ngoại trưởng nói thêm rằng "bên ngoài châu Âu thì Hoa Kỳ vẫn là đối tác gần gũi nhất của chúng tôi", nhưng "hiện hữu những bất đồng mà  chúng tôi không thể làm thinh che giấu hơn nữa".

Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam
Đại sứ Hoa Kỳ tại Đức chỉ trích "Dòng chảy Bắc-2"
Theo lời Bộ trưởng Maas, việc Washington rút khỏi thỏa thuận khí hậu, giao kèo  với Iran về chương trình hạt nhân và ban hành thuế — là những quyết định đơn phương gây hại cho châu Âu. Ông nhấn mạnh rằng Trump "thực hiện những bước đi này một cách chủ ý".

Ông Maas cũng chỉ trích Tổng thống Hoa Kỳ theo đuổi đường lối đặt nước Mỹ lên trên tất cả các quốc gia khác.

"Không một ai từ những việc này có thể làm cho thế giới tốt đẹp hơn, an toàn hơn hoặc là yên bình hơn", — Ngoại trưởng  Đức nói thêm.

Trong bối cảnh quan hệ phức tạp với Washington, ông Maas kêu gọi các nước châu Âu hợp tác chặt chẽ hơn nữa và ông hoan nghênh ý tưởng tạo lập Hội đồng Bảo an của châu Âu. "Chúng ta cần cải tổ để có đủ sức phản ứng và phản ứng tốt hơn, nhanh hơn", — ông kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала