Nhà khoa học chính trị gọi tuyên bố của Trump về việc Nga trở lại G-8 là "khiêu khích"

© REUTERS / Carlos BarriaTổng thống Hoa Kỳ Donald Trump
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về sự cần thiết để Nga trở lại trong thành phần G-8 khó có thể dẫn đến hành động thực tế, đây chỉ là một tuyên bố "gây sốc" của nhà lãnh đạo Mỹ, Vladimir Batiuk, cộng tác viên Viện Nghiên cứu Mỹ và Canada nói.

Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Trump tuyên bố: Nga cần quay lại nhóm G8
Ông Batiuk lưu ý rằng Trump đã đưa ra "rất nhiều tuyên bố gây sốc", không phải tất cả các tuyên bố đó đều được chuyển thành chính sách thực tế.

"Mặt khác, đó là sự phản ánh tình hình chính trị khó khăn, trong đó ông ta vừa ở phía đất nước mình vừa ở trên trường quốc tế, và đây là loại tuyên bố được thiết kế để có thể giáng một cái tát vào mặt sở thích công chúng", — chuyên gia nói.

Theo ông, phía Nga đã nhiều lần tuyến bố rằng Nga thích phát triển hợp tác trong các liên kết khác như BRICS, SCO và những tổ chức tương tự.

"Có lẽ đó chỉ là một mong muốn của Trump, để "khiêu khích" đối tác trong G-7. Đây là những lời phát biểu hầu như không giấu đằng sau một chính sách đối ngoại nghiêm chỉnh nào." — ông Batiuk nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала