Trump lo ngại về hành động của lực lượng ủng hộ Chính phủ ở Syria

© AP Photo / Evan VucciDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Trong cuộc gặp quốc vương Jordan Abdullah II bin Al-Hussein hôm thứ Ba, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự lo ngại về hành động của các lực lượng ủng hộ Chính phủ ở tây-nam Syria, - tuyên bố của Nhà Trắng cho biết.

"Tổng thống Trump nhấn mạnh mục tiêu của mình: chống lại ảnh hưởng tai hại của Iran ở Syria và khắp Trung Đông. Ông cũng bày tỏ sự lo ngại về những cuộc tấn công của Syria ở phía tây-nam nước này", — tuyên bố nêu rõ thêm.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố rằng Hoa Kỳ lo ngại trước các thông báo về hành động của quân đội Syria trong khu vực giảm leo thang ở tây-nam Syria. Vì vậy, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ yêu cầu Nga sử dụng ảnh hưởng của mình để Damascus không thực hiện hoạt động chiến sự trong khu vực nói trên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала