Đại sứ Antonov: Các ông Putin và Trump có thể bắt đầu thảo luận về Hiệp ước INF

© Sputnik / Vladimir Pesnya / Chuyển đến kho ảnhAnatoly Antonov
Anatoly Antonov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) – Hai Tổng thống Nga và Hoa Kỳ, cấc ông Vladimir Putin và Donald Trump tại cuộc họp ở Helsinki vào ngày 16 tháng 7 có thể bắt đầu thảo luận về các hiệp ước Giảm vũ khí chiến lược và Hiệp ước INF, - đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết.

"Tôi nghĩ rằng hai Tổng thống có thể dành thời gian để thảo luận các vấn đề chiến lược. Tất nhiên, các chi tiết có thể thảo luận ở cấp độ các Bộ Ngoại giao và Quốc phòng", — ông Antonov nói trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình RT.

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng Liên bang Nga không quan tâm đến chạy đua vũ trang. Chúng tôi đã nhiều lần nói rõ ràng về điều này và khi giới thiệu hệ thống vũ khí hiện đại của Nga, Tổng thống Putin cũng xác nhận rằng chúng tôi muốn mời Hoa Kỳ đến bàn đàm phán và bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để chúng ta tìm giải pháp cho nhiều vấn đề", — Đại sứ nói.

Ông Antonov nói thêm rằng cần thảo luận về số phận của Hiệp ước INF.

Nhà ngoại giao cho biết, trong các cuộc gặp với giới quan chức Mỹ, ông không bàn về những hệ thống vũ khí mới của Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала