Cộng hòa Séc bác bỏ tăng ngân sách quốc phòng

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Чехии
Флаг Чехии - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Brussels, (Sputnik) - Cộng hòa Séc sẽ không tăng ngân sách quốc phòng của mình, thủ tướng Séc nói với các phóng viên sau hội nghị thượng đỉnh NATO tại Brussels.

Tại hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các đồng minh tăng ngân sách quốc phòng lên 2% GDP đến cuối năm nay do NATO đề nghị.

"Sau hội nghị thượng đỉnh NATO, cộng hòa Séc sẽ không điều chỉnh kế hoạch chi tiêu quốc phòng theo hướng gia tăng", ông Babish nói, lưu ý rằng trước đó Prague đã cam kết đưa số chi tiêu này lên tới 2% GDP đến năm 2024.

"Tôi là một trong những người đầu tiên phát biểu và giải thích cho Donald Trump rằng điều quan trọng là phải nói về chi tiêu tuyệt đối cho vũ khí", — ông Babish nói thêm.

Theo thủ tướng Séc, tổng thống Mỹ kết nối vấn đề chi tiêu của các đồng minh châu Âu về quốc phòng và thâm hụt thương mại của Mỹ trong một chủ đề.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала