Lầu Năm Góc đã phân bổ 300 triệu USD cho việc sản xuất các hệ thống tên lửa Javelin

Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Theo danh sách các hợp đồng được ký kết bởi Lầu Năm Góc, cơ quan này đã phân bổ hơn 300 triệu USD cho việc sản xuất các hệ thống tên lửa chống tăng Javelin cho một số quốc gia, bao gồm cả Ukraina, danh sách các hợp đồng do Lầu Năm Góc ký kết đã nói lên điều này.

Côngxoocxiom các công ty Raytheon và Lockheed Martin đã nhận được gần 308 triệu USD để sản xuất các hệ thống vũ khí này cho Úc, Lithuania, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraina và Estonia. Công việc sẽ được thực hiện ở Arizona và phải hoàn thành vào cuối tháng 8 năm 2021.

Năm 2017 сhính quyền Hoa Kỳ đã phê chuẩn việc cung cấp vũ khí cho Kiev, bao gồm cả hệ thống tên lửa chống tăng Javelin. Chính quyền trước đây của Barack Obama đã từ chối làm điều này, bất chấp yêu cầu nhiều lần của Ukraina.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала