Báo chí tố “tin tặc Nga” can thiệp vào công việc của Italia

© Sputnik / Natalia Seliverstovatin tặc
tin tặc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ROME / MATXCƠVA (Sputnik) - Chiến dịch cáo buộc kế tiếp nhắm vào "hacker Nga" bắt đầu dậy lên ở châu Âu, và lần này là ở Italia.

Facebook - Sputnik Việt Nam
Facebook thừa nhận với RT về việc phân loại "kẻ phản bội"
Các chuyên gia mà Sputnik phỏng vấn đều chỉ ra rằng vẫn như trước đây, chẳng hề có bằng chứng nào về "sự can thiệp của Nga" kèm theo cáo buộc của các phương tiện truyền thông, và toàn bộ câu chuyện này có thể là nỗ lực nhằm che đậy và đánh lạc hướng dư luận về những vấn đề chính trị nội bộ của bản thân nước Italia.

Hôm thứ Sáu, tờ  Corriere della Sera đăng tải bài báo cho rằng "tin tặc từ Nga", cụ thể là Cơ quan Nghiên cứu Internet, trước đây từng bị cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ, bây giờ đang tham gia chiến dịch trong mạng xã hội Italia đòi Tổng thống Italia Sergio Mattarella phải từ chức.

Trước đó, giới truyền thông Mỹ cáo buộc Nga thông qua mạng xã hội dành hỗ trợ cho ứng viên Donald Trump trong cuộc tranh cử Tổng thống tại Hoa Kỳ, nhưng không cung cấp bằng chứng. Cụ thể, có những lời tố cáo Cơ quan Nghiên cứu Internet (Internet Research Agency) từ Saint-Peterburg.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала