NASA phản ứng việc Nga đe dọa ngừng cung cấp động cơ RD-180

© AP Photo / AP Photo/Patrick SemanskyNASA logo
NASA logo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Giám đốc NASA Jim Brydenstain trong cuộc phỏng vấn với C-SPAN đã bình luận về khả năng việc Nga ngừng cung cấp các động cơ RD-180 cho Mỹ.

Trước đó, Thượng nghị sĩ Sergei Ryabukhin nói rằng Nga có thể hạn chế việc cung cấp các động cơ tên lửa vũ trụ được United Launch Alliance sử dụng trong tầng 1 của tên lửa

đấy Atlas V. Vì vậy, ông bình luận về phản ứng có thể của Matxcơva đối với kế hoạch Mỹ áp đặt biện pháp trừng phạt vì vụ "Skripal".

Theo Brydenstein, Hoa Kỳ đang làm việc để hủy bỏ sự phụ thuộc vào động cơ của Nga. Đồng thời, giám đốc cơ quan ghi nhận vai trò đặc biệt của hợp tác giữa Nga và Hoa Kỳ trong không gian. Ông nhấn mạnh rằng đối thoại giữa hai nước trong lĩnh vực này vẫn tiếp tục bất chấp sự suy giảm quan hệ chung.

Ông Brydenstein gọi tình huống này là cơ hội duy nhất cho NASA và bày tỏ hy vọng duy trì quan hệ đối tác với Nga. Ngoài ra, ông khẳng định cuộc gặp sắp tới với người đứng đầu Roskosmos Dmitry Rogozin

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала