Trung Quốc không hài lòng với việc áp dụng ngân sách quốc phòng của Mỹ cho năm 2019

© AP Photo / Ng Han Guan, Poolhai lá cờ Hoa kỳ và Trung Quốc
hai lá cờ Hoa kỳ và Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bắc Kinh, (Sputnik) - Trung Quốc phản đối mạnh mẽ việc Mỹ thông qua ngân sách quốc phòng của cho năm 2019, trong đó có bối cảnh tiêu cực đối với Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lu Kang tuyên bố.

"Phía Trung Quốc đã bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này nhiều lần. Chúng tôi thực sự rất không hài lòng với thực tế rằng: Hoa Kỳ không chú ý đến phản kháng của Trung Quốc, đã quyết định thông qua và ký luật bảo vệ cho năm tài chính 2019, trong đó có nội dung tiêu cực về Trung Quốc", — tuyên bố của Lu Kang cho biết.

Hôm thứ hai tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký duyệt ngân sách quốc phòng của đất nước cho năm tài chính 2019 với số tiền khoảng 716 tỷ đô la, đó là 3% (20 tỷ) nhiều hơn so với ngân sách năm 2018.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала