Tymoshenko: Ukraina cần có Hiến pháp mới

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhNgười đứng đầu phe nghị viện “Tổ quốc" Yulia Tymoshenko
Người đứng đầu phe nghị viện “Tổ quốc Yulia Tymoshenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Yulia Tymoshenko, lãnh đạo đảng chính trị "Batkivshina" trên trang Facebook của mình tuyên bố rằng Ukraina cần có Hiến pháp mới.

Theo bà, Luật cơ bản mới sẽ cho phép người dân Ukraina ra lệnh cho chính quyền phải làm gì, mà không ngược lại.

"Tất cả 27 năm độc lập, có người nào đó nói và tuyên bố thay mặt người Ukraina, giấu sau tình trạng của mình. Đây là lý do tại sao hiện nay là thời gian cho hành động. Người ta cần chuẩn bị hiến pháp nhân dân mới, quốc gia sẽ sống theo đó", — bà Tymoshenko đã viết.

Bà cũng tin rằng Hiến pháp hiện tại được viết không quan tâm đến lợi ích của người dân.

"Theo hiến pháp Hoa Kỳ, được thông qua vào năm 1787: "Chúng tôi, người dân Hoa Kỳ…" Hiến pháp của Pháp cũng bắt đầu với những từ: "Chúng tôi người Pháp…". Nhưng! Chỉ trong Hiến pháp năm 1996, người dân được trao vai trò phụ. "Verkhovna Rada thay mặt người dân Ukraina", — tài liệu nói. Các bạn cảm thấy sự khác biệt không?", — bà Tymoshenko nhấn mạnh.

Ngoài ra, lãnh đạo của "Batkivshena" nói rằng Hiến pháp mới nên được thông qua cuộc trưng cầu dân ý trên toàn quốc mà không trong quốc hội.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала