Thổ Nhĩ Kỳ phản ứng trước việc Mỹ kêu gọi nước này từ bỏ việc mua S-400

© Sputnik / Pawel LisitzynS-400
S-400 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlüt Cavusoglu đã có lời đáp trước kêu gọi của phía Mỹ từ chối mua các hệ thống tên lửa phòng không của Nga S-400.

Hôm thứ Ba, James Mattis, người đứng đầu Lầu Năm Góc nói rằng Hoa Kỳ không khuyên Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400. Ông cũng gọi vấn đề này là quyền chủ quyền của Ankara.

"Chúng tôi phải bảo vệ không phận của chúng tôi. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Họ phải hiểu điều này. Mỹ có thể đảm bảo chúng tôi về việc bán các hệ thống Patriot không?" — người đứng đầu bộ ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Ngoài ra, ông cũng nhắc nhớ rằng Hoa Kỳ không muốn cung cấp các máy bay F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ông kêu gọi phía Mỹ "từ bỏ ngôn ngữ đe dọa", nếu Nhà Trắng muốn giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao trong quan hệ giữa hai nước.

"Nếu họ nói rằng họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, như trong các bộ phim về cowboys, họ sẽ nhận được câu trả lời", ông Cavusoglu nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала