Ả Rập Xêút đang đàm phán mua vũ khí của Nga

© Sputnik / Igor Zarembo / Chuyển đến kho ảnhHệ thống tên lửa phòng không của Nga S-400
Hệ thống tên lửa phòng không của Nga S-400 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ả Rập Xêút đang đàm phán với Nga về việc mua vũ khí, Bộ trưởng Ngoại giao Adel al-Jubair tuyên bố sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Ông Al-Jubair cho biết: "Cuộc đàm phán đang được tiến hành giữa các nhà lãnh đạo có trách nhiệm trong lĩnh vực quốc phòng về việc mua các tổ hợp phòng thủ. Tôi không muốn can thiệp vào các cuộc đàm phán này và dự đoán kết quả" — ông Adel al-Jubair nói khi trả lời câu hỏi của nhà báo, liệu Ảrập Xêút có bị Mỹ gây áp lực trong vấn đề mua tổ hợp S-400 của Nga hay không.

S-400 - Sputnik Việt Nam
Mỹ nêu ra hai lý do khiến nước này kinh sợ S-400 của Nga
Moskva và Riyadh thỏa thuận xây dựng quan hệ theo mọi hướng, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói.

Nga và Ả Rập Xêút quyết tâm cùng nhau chống khủng bố và cực đoan, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói.

Ngoại trưởng Lavrov cũng nói rằng ông đã thảo luận với Bộ trưởng Ngoại giao Adel al-Jubeyr tình hình ở Idlib của Syria và sự cần thiết phải tiêu diệt khủng bố.

Bộ trưởng Nga cũng lưu ý rằng Moskva và Riyadh theo đuổi cách tiếp cận chung về thành lập ủy ban hiến pháp nhằm bắt đầu đàm phán chính trị giữa chính phủ và phe đối lập Syria.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала