Đô đốc Mỹ đánh giá tính hiệu quả của lực lượng tàu ngầm Nga

© Ảnh : Public domain/PH2 D. Beech/NavyTàu ngầm hạt nhân K-162
Tàu ngầm hạt nhân K-162 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Những khoản đầu tư lớn của Nga cho phép họ tạo ra các lực lượng tàu ngầm hiệu quả mà Hoa Kỳ đang phải đối mặt tại Đại Tây Dương, chỉ huy Hải quân Hoa Kỳ ở châu Âu và châu Phi và chỉ huy lực lượng Đồng Minh ở Neapole, Đô đốc James Fogg cho biết.

"Các hoạt động trong cuộc chiến tàu ngầm đã tăng lên đáng kể kể từ lần đầu tiên tôi tham gia phục vụ trong quân đội ở châu Âu và kể từ Chiến tranh Lạnh. Hải quân Nga tiếp tục đầu tư nhiều tiền rúp vào khu vực dưới nước và họ có lực lượng tàu ngầm rất hiệu quả", — dịch vụ báo chí của Hải quân Hoa Kỳ dẫn lời của ông Foggo.

Vị chỉ huy vẫn tin rằng "Hoa Kỳ bị kéo vào" cuộc chiến thứ tư giành vị thế trên Đại Tây Dương "vì hoạt động tăng cường của các lực lượng tàu ngầm Nga".

Cuối tháng Tám, Hoa Kỳ đã hồi sinh hạm đội Hải quân thứ 2, được thiết kế để ngăn chặn Nga ở Bắc Đại Tây Dương, trước hết là đối mặt với các tàu ngầm của hạm đội này, vốn là loại vũ khí khiến cho các thủy thủ Mỹ e ngại nhất.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала