NATO tiêu diệt một đầu sỏ IS* tại Afghanistan

© AP Photo / Mindaugas KulbisLitva
Litva - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Lực lượng Hoa Kỳ đã tiêu diệt thủ lĩnh chi nhánh nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo"* "Vilayat Khorasan" bằng cuộc tấn công tại Afghanistan, - như sứ đoàn "Hỗ trợ mạnh mẽ" của NATO thông báo.

"Lực lượng Mỹ tấn công kẻ cầm đầu nhóm khủng bố Vilayat Khorasan, được gọi là Abu Saad Orakzai, ở phía đông tỉnh Nangarhar vào ngày 25 tháng 8. Đối tượng này tử vong do kết quả của đòn đánh", — tuyên bố đăng trên trang web của chiến dịch "Hỗ trợ mạnh mẽ".

Năm 2001, Hoa Kỳ bắt đầu chiến dịch quân sự chống khủng bố ở Afghanistan, sau đó các lực lượng an ninh quốc tế (ISAF) dưới sự chỉ huy của NATO đã triển khai tại quốc gia này với sự cho phép của Hội đồng Bảo an LHQ.

Liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu và ISAF đã chiến đấu chống lại các chiến binh Taliban* và nhóm al-Qaeda*.

 

*Các tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала