Bà Merkel lần đầu tiên ủng hộ hành động của Nga tại Syria

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhAngela Merkel
Angela Merkel - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Thủ tướng Đức Angela Merkel lần đầu tiên ủng hộ hành động của Nga tại Syria, Deutsche Wirtschafts Nachrichten viết.

Ấn phẩm nhấn mạnh rằng chiến dịch chống khủng bố của Nga tại Syria trở nên phức tạp hơn trước do thực tế phiến quân đã cố gắng sử dụng dân thường như "những lá chắn sống".

"Cần nỗ lực đấu tranh với các lực lượng cực đoan, nhưng đồng thời phải bảo vệ dân thường. Chúng ta phải tránh để xảy ra thảm họa nhân đạo", — người đứng đầu chính phủ cho biết khi bình luận về chiến dịch tại tỉnh Idlib.

Bà Merkel cũng nói thêm rằng bà đã thảo luận về vấn đề này với Vladimir Putin và Recep Tayyip Erdogan.

Trước đó, Hoa Kỳ đã bày tỏ sự đồng thuận của mình với mối lo ngại của Nga về việc những kẻ khủng bố hiện diện ở Idlib. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao, ông Mike Pompeo, cho biết Washington sẵn sàng "làm việc về vấn đề khủng bố" tại tỉnh này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала